Bên bờ hạnh phúc

Một thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế 24h qua là việc Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Đây là động thái đáp trả của chính quyền Matxcơva trước việc phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ của nước này.

Ảnh minh họa

Theo sắc lệnh, hoạt động xuất khẩu dầu thô cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga sẽ bị cấm từ tháng 02 đến tháng 7/2023, trong khi thời điểm cấm bán sản phẩm từ dầu mỏ chưa được xác định. Sắc lệnh cũng cấm giao dầu mỏ và sản phẩm liên quan của Nga nếu hợp đồng có đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá trần.

Trước đó, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Liên minh châu Âu và Australia đã nhất trí áp mức giá trần 60 đôla/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga vào đầu tháng 12 này.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, mức giá trần của các nước phương Tây cũng như biện pháp đáp trả mới nhất của Nga có thể sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay. Bởi, Nga hiện xuất khẩu đến gần 80% lượng dầu thô sang châu Á và chỉ 17% sang châu Âu.

Chiều 28/12 tại thị trường châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 02/2023 đã giảm 0,8% trong khi giá dầu WTI giao cùng kỳ giảm 0,6%. Nguyên nhân được cho là giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới sẽ sụt giảm do suy thoái kinh tế./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *