Bên bờ hạnh phúc

Hãng tin RT của Nga vừa dẫn kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, hơn một nửa số doanh nghiệp ở nước này hiện đã thích nghi với các lệnh trừng phạt của phương Tây và đang duy trì hoạt động bình thường.

Nga dần dần thích nghi với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ảnh minh họa

Cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 10 vừa qua với sự tham gia của 5.760 lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp nước Nga. Theo đó, có 55,4% số doanh nghiệp đã thích nghi hoàn toàn với những hạn chế từ các lệnh trừng phạt, hoặc đang làm quen với môi trường mới. Cũng theo kết quả khảo sát, 16,3% số doanh nghiệp khẳng định không chịu bất kỳ tác động nào từ các lệnh trừng phạt, trong khi chỉ 10,5% cho biết không thể ứng phó.

Liên quan đến vấn đề nguồn cung hàng hóa, 26% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ không tìm được sản phẩm thay thế các mặt hàng và dịch vụ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện đã tìm được các nhà cung cấp sản phẩm cùng loại hoặc tương tự ở trong và ngoài nước.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *