Bên bờ hạnh phúc

Viện Kiểm toán Liên bang Nga mới đây dự báo tốc độ suy giảm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2022 sẽ nằm trong khoảng 2,9% đến 3,3%, thấp hơn nhiều so với mức giảm hơn 7% theo dự báo được đưa ra trước đó.
Viện trưởng Viện Kiểm toán Liên bang Nga, ông Alexei Kudrin đánh giá nền kinh tế Nga đang phát triển tốt hơn so với ước tính ban đầu, song một phần gánh nặng suy giảm GDP sẽ chuyển sang năm sau. Ông Alexei Kudrin cho rằng sẽ mất hai đến ba năm nữa để nền kinh tế Nga phục hồi và trở lại mức trước khi phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

Nga điều chỉnh dự báo kinh tế
Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 0,8% vào năm 2023, và tăng trưởng trở lại ở mức 2,6%/năm trong năm 2024 và 2025.
Cũng theo ông Alexei Kudrin, tỷ lệ lạm phát ở Nga được dự báo sẽ ở mức 12% trong năm nay và có thể giảm xuống 4% vào năm 2024. Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại Nga đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong hai thập niên qua là 17,8%.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *