Bên bờ hạnh phúc

Ngày 20/4, hãng tin Interfax đưa tin Nga đe dọa sẽ hủy đàm phán quân sự với NATO vào tháng tới nếu tổ chức này tiến hành tập trận chung như đã định với Grudia.

Nga vẫn luôn phản đối NATO mở rộng ảnh hưởng về phía Đông. (Ảnh AFP)

“Nếu chúng tôi không thấy có phản ứng (đối với phản đối của Nga về việc tập trận chung) thì các cuộc gặp giữa các tướng lĩnh Nga và NATO dự định diễn ra vào ngày 7/5 sẽ bị hủy bỏ,” hãng này trích lời ông Dmitry Rogozin, đặc phái viên của Nga tại NATO.

Trong khi đó, phát ngôn viên của NATO James Apparthurai cho biết tổ chức này không có ý định hủy bỏ tập trận chung.
“Đối với NATO sẽ không có gì thay đổi,” ông cho biết. “Cuộc gặp của các tư lệnh quân đội sẽ diễn ra và Nga được mời. Công việc chuẩn bị cho cuộc tập trận chung vẫn đang tiến hành.”

“Phía Nga đã được thông báo đầy đủ về việc chuẩn bị cho cuộc tập trận chung này trong vòng một năm và họ nên nhận ra rằng nó không đe dọa tới sự ổn định trong khu vực,” James Apparthurai cho biết thêm.

Nga đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch của NATO khi tiến hành hàng loạt cuộc tập trận chung gần thủ đô Tbilisi của Grudia vào tháng tới.

Nga mô tả cuộc tập trận chung như sự ủng hộ của NATO đối với Grudia, một tuyến giao thông trọng yếu để vận chuyển dầu qua biển Caspian và gas tới châu Âu, vốn từ lâu đã do Nga kiểm soát.

NATO vẫn “tự hỏi” tại sao phía Nga lại không hài lòng với việc tập trận chung với sự tham gia của 19 quốc gia bắt đầu từ 6/5 tới 1/6/2009.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedeve đã cảnh báo NATO rằng cuộc tập trận chung sẽ làm hỏng các nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giữa NATO với Nga vốn bị gián đoạn sau cuộc chiến giữa Nga và Grudia hồi năm ngoái.

Nga và NATO quyết định thúc đẩy mối quan hệ Nga – Mỹ đầy sóng gió sau khi Tổng thống Mỹ Barak Obama lên nắm quyền.

Hai bên đã thống nhất sẽ có hai cuộc gặp: một cấp đại sứ vào ngày 29/4 và một cấp bộ trưởng vào ngày 19/5. Cho tới thời điểm này, phía Nga vẫn cho có động thái nào huỷ bỏ hai cuộc gặp này.

Các nhà ngoại giao NATO cho biết điều này chỉ ra rằng tiến trình bình thường hóa quan hệ từng bước vẫn đang đi đúng hướng và cho rằng bình luận của ông Rogozin cho thấy sự nhượng bộ của phía Nga khi mà ông chỉ nhắc tới cuộc họp vào ngày 7/5.

Theo VietNamNet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *