Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 17/10 đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên nhằm đảm bảo khả năng răn đe của liên minh quân sự gồm 30 quốc gia thành viên này.

      

Ảnh minh họa

Cuộc tập trận mang tên Steadfast Noon diễn ra ở khu vực Tây Bắc châu Âu, bao gồm không phận của Bỉ, Anh và Biển Bắc. NATO mô tả cuộc tập trận kéo dài tới ngày 30/10 này là “thường lệ” và “không liên quan đến bất kỳ sự kiện hiện tại nào trên thế giới”. Cuộc tập trận có sự tham gia của 14 quốc gia thành viên NATO, quy tụ 60 máy bay các loại, trong đó có máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ, máy bay tiếp nhiên liệu. NATO khẳng định, cuộc tập trận sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân thật.

Người phát ngôn NATO Oana Lungescu mới đây cho biết cuộc tập trận Steadfast Noon nhằm đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của liên minh quân sự này vẫn an toàn, bảo mật và hiệu quả. Trong khi đó, theo Điều phối viên liên lạc chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby, cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu và diễn ra cách biên giới Nga khoảng 1.000 km./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *