Bên bờ hạnh phúc

Bộ Thương mại Mỹ đêm qua thông báo đã thu hồi quy chế xem Nga là nền kinh tế thị trường và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Với quyết định trên, Mỹ có thể áp dụng toàn diện và đầy đủ luật chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga. Mỹ bắt đầu coi Nga là nền kinh tế thị trường từ cách đây 20 năm, động thái góp phần mở đường cho Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2012.

Mỹ thu hồi quy chế xem Nga là nền kinh tế thị trường
Theo Văn phòng Thương mại Mỹ tại Nga, với tư cách thành viên WTO, Nga có thể khiếu nại lên tổ chức này đối với quyết định của Mỹ về thu hồi quy chế xem Nga là nền kinh tế thị trường.
Liên quan đến chính sách trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, Bộ Tài chính Anh đêm qua cho biết đã phong tỏa 18,39 tỷ bảng (tương đương 21 tỷ đô-la Mỹ) tài sản của Nga trong giai đoạn từ tháng 02 đến tháng 10 năm nay liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Giới chức Anh cũng thông báo đã bổ sung 1.271 cá nhân người Nga vào danh sách trừng phạt trong giai đoạn từ ngày 22/02 đến ngày 24/8/2022.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *