Bên bờ hạnh phúc

Lần đầu tiên trong 1 thế kỷ, đêm 03/01, Hạ viện Mỹ đã phải mất nhiều lần bỏ phiếu mà vẫn chưa bầu được chủ tịch khóa mới. Việc chưa có chủ tịch Hạ viện mới đang khiến phần lớn các hoạt động của cơ quan lập pháp này bị gián đoạn.

Ảnh minh họa

Trong 3 lần bỏ phiếu vào đêm 03/01, ông Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, đều không giành đủ 218 phiếu để đắc cử Chủ tịch Hạ viện, dù đảng Cộng hòa chiếm thế đa số tại cơ quan này với 222 nghị sĩ.

Thông thường, trong ngày làm việc đầu tiên của Hạ viện Mỹ khóa mới, các nghị sĩ bầu chủ tịch Hạ viện, sau đó, các tân nghị sĩ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Hiện nay, do chưa có chủ tịch Hạ viện mới, các tân nghị sĩ cũng chưa thể tuyên thệ nhậm chức.

Vì vậy, Hạ viện Mỹ cũng chưa thể thông qua các quy định về hoạt động của cơ quan này trong khóa mới. Điều này sẽ khiến các ủy ban của Hạ viện không thể chi tiền lương cho nhân viên. Cơ quan lập pháp này cũng sẽ không thể bỏ phiếu thông qua các dự luật mới. Hoạt động lập pháp tại Mỹ vì thế đang bị đình trệ tạm thời.

Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại vào đêm 04/01, giờ Việt Nam và tiếp tục bỏ phiếu bầu chủ tịch mới. Lần gần đây nhất Hạ viện Mỹ không bầu được chủ tịch mới trong vòng bỏ phiếu đầu tiên là vào năm 1923. Khi đó, phải mất 9 vòng bỏ phiếu trong vài ngày, cơ quan này mới bầu được chủ tịch mới./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *