Bên bờ hạnh phúc

Sáng 16/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX). Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi người dân đoàn kết để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt thông qua con đường hiện đại hóa.

       Ảnh minh họa

Trong báo cáo chính trị trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XX, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ là lãnh đạo nhân dân thực hiện Mục tiêu “100 năm” thứ hai xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt. Về kinh tế, Trung Quốc phải phát triển chất lượng cao, tập trung mở rộng thị trường trong nước để tăng cường khả năng tự chủ, cải cách theo hướng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, mở cửa ở mức độ cao.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề cao những thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc trong 5 năm qua, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng từ 55.000 tỷ Nhân dân tệ lên 114.000 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 2,5% GDP toàn cầu.

Tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX có tổng cộng 2.296 đại biểu đại diện hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *