Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm qua (12/06) công bố báo cáo cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm chạp đang ảnh hưởng tới nhu cầu dầu mỏ trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Theo IEA, nhu cầu về dầu mỏ trên thế giới trong năm nay sẽ chỉ tăng thêm 785.000 thùng/ngày, lên mức 90,6 triệu thùng/ngày. Con số này giảm 0,08% so với dự báo trước đó của IEA.

Trong những năm gần đây, các nền kinh tế mới nổi, đứng đầu là Trung Quốc, đang chi phối sự tăng trưởng về nhu cầu sử dụng dầu mỏ trên toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo của IEA cho biết có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu sử dụng dầu mỏ ở nước này có thể sẽ giảm xuống mức thấp hơn. Nhận định của IEA được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế mới đây đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay từ 8% xuống còn 7,75%.

Cũng theo IEA, nguồn cung dầu thô từ các quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng 135.000 thùng/ngày trong tháng 5/2013, lên mức cao nhất trong 7 tháng qua, là 30,89 triệu thùng/ngày, chủ yếu do sản lượng ở Ả-rập Xê-út và Iran tăng.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *