Bên bờ hạnh phúc

Ngày 28/12, Hàn Quốc đã công bố báo cáo chi tiết về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của nước này, với trọng tâm thúc đẩy tự do, hòa bình và thịnh vượng thông qua việc thiết lập trật tự dựa trên luật lệ và hợp tác về quyền con người.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol từng công bố những phác thảo cơ bản của chiến lược này tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – Hàn Quốc tại Campuchia hồi tháng 11 vừa qua. Báo cáo chi tiết vừa được công bố khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ theo đuổi các nỗ lực hoàn thành tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng, dựa trên 3 nguyên tắc hợp tác: bao trùm, tin cậy và có đi có lại.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến xây dựng trật tự khu vực dựa trên các chuẩn mực và quy tắc; hợp tác thúc đẩy pháp quyền và quyền con người; tăng cường các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố; hợp tác trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ quan trọng và thu hẹp khoảng cách số; đi đầu trong hợp tác khu vực về biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng…

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đây là chiến lược khu vực toàn diện đầu tiên của nước này, thể hiện cam kết của chính quyền Seoul trong việc mở rộng không gian ngoại giao, tăng cường vai trò và đóng góp cho khu vực./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *