Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến sẽ diễn ra tại Indonesia trong tuần sau. Trước thềm sự kiện này, G20 đã nhất trí thành lập Cơ quan hợp tác toàn cầu về Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với dịch COVID-19 (gọi tắt là ACT) nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các bên liên quan, hướng tới ứng phó với các đại dịch khác trong tương lai.
Theo Bộ Y tế Indonesia, trong đại dịch COVID-19, thế giới gặp khó khăn về thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất, phân phối thiết bị chẩn đoán, thuốc men và vaccine do có quá nhiều cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động này. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) muốn tập hợp tất cả các cơ quan, tổ chức này thông qua ACT, trong đó có WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, Liên minh vì Đổi mới ứng phó dịch bệnh (CEPI), Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI).

G20 thành lập cơ quan ứng phó COVID-19 toàn cầu
Bộ Y tế Indonesia bày tỏ tin tưởng rằng ACT sẽ thúc đẩy tăng cường hợp tác toàn cầu giữa các chính phủ, nhà khoa học, doanh nghiệp, các tổ chức y tế và từ thiện trên toàn cầu, qua đó giúp thế giới tăng tốc phát triển, sản xuất và tiếp cận công bằng các phương pháp xét nghiệm, điều trị và chủng ngừa COVID-19.
Liên quan đến kế hoạch tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 của lãnh đạo các nước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề sự kiện này. Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ tới Thái Lan dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *