Bên bờ hạnh phúc

Trong nỗ lực nâng mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Liên minh châu Âu (EU) hôm nay đã nhất trí về một thỏa thuận mang tính ràng buộc, theo đó tăng diện tích đất rừng, đầm lầy và các khu vực hấp thụ khí CO2.

EU đạt thỏa thuận tăng diện tích hấp thụ CO2
Các nhà đàm phán của Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng châu Âu cùng đại diện của 27 quốc gia thành viên EU, đã nhất trí về việc áp dụng “Quy định sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp”. EU đặt mục tiêu loại bỏ 310 triệu tấn CO2 từ nay đến năm 2030 thông qua việc sử dụng đất, cây trồng, sinh khối và gỗ, hướng đến giảm 57% lượng khí thải ròng vào năm 2030. Hiện nay, các nước thành viên EU phải đảm bảo lượng khí thải từ việc sử dụng đất và rừng tương đương với lượng khí CO2 được loại bỏ. Tuy nhiên, theo quy định mới, kể từ năm 2026, lượng khí CO2 được loại bỏ phải cao hơn mức phát thải. Đây là thỏa thuận sau cùng trong 3 thỏa thuận mà EU kỳ vọng đạt được trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 Các Bên Tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập. EU đã đạt được thỏa thuận về việc cấm bán ô tô chạy xăng hoặc dầu diesel từ năm 2035, và một thỏa thuận đặt ra các mục tiêu quốc gia về giảm tổng lượng khí thải vào cuối thập niên này.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *