Bên bờ hạnh phúc

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba mới đây đã nối lại đầy đủ các dịch vụ cấp thị thực nhập cảnh cho người dân Cuba, lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này mở cửa trở lại sau khi một số nhân viên ngoại giao gặp phải vấn đề về sức khỏe không rõ nguyên nhân vào năm 2017.

Ảnh minh họa

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba xác nhận việc xử lý thị thực nhập cảnh, ưu tiên cho những trường hợp đoàn tụ với người thân ở Mỹ.

Chị Barbara Nodas – Người dân chia sẻ: “Đây là ngày mà tôi chờ đợi từ lâu. Mấy năm trước, nhiều người đã phải đến Guyana để xin thị thực sang Mỹ đoàn tụ với gia đình.”

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba dự kiến cấp ít nhất 20.000 thị thực mỗi năm.

Mỹ đình chỉ các dịch vụ cấp thị thực tại Cuba vào năm 2017, sau khi một số nhân viên đại sứ quán của nước này ở thủ đô La Habana gặp phải vấn đề về sức khỏe không rõ nguyên nhân. Chính phủ Cuba luôn khẳng định không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh cái gọi là “vụ tấn công sóng âm” nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này, đồng thời tuyên bố Cuba luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ để làm rõ sự việc./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *