Bên bờ hạnh phúc

Bước sang Năm mới 2023 cũng là thời điểm Croatia chính thức trở thành thành viên của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Khu vực tự do đi lại Schengen. Đây được đánh giá là cột mốc có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Croatia mà cả châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Davor Bozinovic của Croatia và Bộ trưởng Hành chính Công Sanja Ajanovic Hovnik của Slovenia tham dự lễ mở cửa khẩu biên giới tại Bregana, Croatia ngày 1/1 khi Croatia gia nhập khu vực Schengen

Như vậy, Croatia chính thức sử dụng đồng euro, trở thành thành viên thứ 20 của Eurozone. Nước này cũng trở thành quốc gia thứ 27 tham gia Schengen, khu vực tự do đi lại lớn nhất thế giới.

Bà Elenmari Pletikos-Solon – Người dân Croatia chia sẻ: “Đây là sự kiện trọng đại. Chúng tôi có thể hòa nhập sâu rộng vào châu Âu. Việc sử dụng đồng euro và được tự do đi lại tại Schengen sẽ giúp cuộc sống chúng tôi dễ dàng, thuận tiện hơn.”

Giới chuyên gia kỳ vọng việc Croatia gia nhập Eurozone và Schengen sẽ mở ra cơ hội để người dân nước này và những nước châu Âu khác tăng cường giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập văn hóa./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *