Bên bờ hạnh phúc

Những ngày qua, bom tấn hoạt hình “One Piece Film: Red” của Nhật Bản đã lần lượt được công chiếu tại nhiều nước trên thế giới. Bộ phim điện ảnh thứ 15 của thương hiệu “Đảo hải tặc” này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ và xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé.
Tại quê nhà Nhật Bản, dù ra mắt từ tháng 7 vừa qua, song đến nay, “One Piece Film: Red” vẫn tiếp tục thống trị phòng vé xứ sở hoa anh đào. Bom tấn mới nhất của nhà sản xuất Toei Animation đã phá vỡ kỷ lục của các bộ phim về Đảo hải tặc trước đó khi bán được 5 triệu vé chỉ sau 10 ngày công chiếu.


Chỉ tính riêng doanh thu tại 8 thị trường gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Romania, Nhật Bản, Ấn Độ, Vùng lãnh thổ Đài Loan, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), phim đã thu về hơn 144 triệu đô-la Mỹ, lọt vào top 13 bộ phim Nhật Bản có doanh thu cao nhất thế giới.


“One Piece Film: Red” là bộ phim điện ảnh thứ 15, cũng là siêu phẩm kỷ niệm 25 năm thương hiệu hoạt hình manga ăn khách nhất mọi thời đại “Đảo hải tặc” ra mắt công chúng. Bối cảnh phim “One Piece Film: Red” là hòn đảo âm nhạc Elegia, nơi diva nổi tiếng Uta thực hiện buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Băng Mũ Rơm và các nhóm hải tặc đều tề tựu về buổi biểu diễn này. Hàng loạt biến cố cũng bắt đầu từ đây. Tại Việt Nam, phim “One Piece Film: Red” dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 25/11/2022.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *