Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Australia hôm 18/10 thông báo rút lại quyết định của chính quyền tiền nhiệm công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, cho rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh, Australia sẽ luôn là một “người bạn kiên định” của Israel và luôn cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình với biên giới được quốc tế công nhận.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong khẳng định: “Australia không từ bỏ việc ủng hộ Israel cũng như sẽ luôn duy trì sự ủng hộ tương tự đối với người dân Palestine. Chúng tôi ủng hộ việc hai bên nối lại đàm phán hòa bình.”

Tháng 12/2018, chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đã công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo Ngoại trưởng Penny Wong, quyết định này đã khiến Australia “lạc lõng với phần lớn cộng đồng quốc tế” và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Palestine.

Trong một phản ứng, Israel hôm 18/10 cho rằng quyết định mới nhất của chính phủ Austalia là “vội vàng”, đồng thời kêu gọi chính quyền Canberra nên thận trọng hơn trong vấn đề này./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *