Bên bờ hạnh phúc

Hãng công nghệ Apple của Mỹ mới đây đã quyết định giảm quy mô kế hoạch sản xuất ô tô điện tự hành và lùi thời điểm ra mắt sản phẩm này sang năm 2026.  

Ảnh minh họa

Theo Apple, kế hoạch trên đã gặp khó khăn từ nhiều tháng qua khi mục tiêu sản xuất mẫu ô tô điện hoàn toàn tự hành, không có vô lăng và bàn đạp, nhiều khả năng không thực hiện được với trình độ công nghệ hiện tại.

Một số nguồn tin cho biết Apple hiện đã chuyển sang kế hoạch khác ít tham vọng hơn, trong đó ô tô điện tự hành vẫn có vô lăng và bàn đạp. Apple dự định sử dụng hệ thống máy tính mạnh và một chuỗi cảm biến để thực hiện chức năng tự động của xe, cũng như ứng dụng dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ điều khiển. Theo dự kiến ban đầu, giá bán của mẫu ô tô điện trên là hơn 120.000 đô la (tức khoảng 2,8 tỷ đồng Việt Nam), song hiện đã được giảm xuống dưới 100.000 đô la./.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *