Bên bờ hạnh phúc

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ đã chính thức rời khỏi nhóm các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ đôla. Trong phiên giao dịch ngày 01/11 tại Mỹ, giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 5,9% và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020.

Ảnh minh họa

Giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 42% từ đầu năm đến nay. Mảng kinh doanh điện toán đám mây Amazon Web Services cũng báo cáo doanh số bán hàng yếu hơn mong đợi.

Giống như các tập đoàn công nghệ lớn khác, Amazon gặp khó khăn trong năm nay do tình trạng lạm phát và lãi suất tăng vọt. Tập đoàn này buộc phải thu hẹp quy mô kinh doanh sau khi mở rộng đáng kể trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19.

Amazon mới đây dự báo tăng trưởng doanh thu của tập đoàn sẽ chậm lại trong mùa mua sắm cuối năm nay, nguyên nhân là người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể hạn chế chi tiêu vì ảnh hưởng của lạm phát. Amazon dự báo doanh thu ròng đạt từ 140 tỷ đến 148 tỷ đôla trong quý IV năm nay./.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *