Bên bờ hạnh phúc

Liên Hiệp Quốc vừa cho biết, lô hàng gồm 20.000 tấn phân bón của Nga bị kẹt lại tại một cảng của Liên minh châu Âu (EU) do các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ được chuyển đến châu Phi vào tuần sau.
Cụ thể, 20.000 tấn phân bón của Nga tại cảng Rotterdam của Hà Lan sẽ được chuyển đến Malawi thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Chính phủ Hà Lan cũng xác nhận rằng, một lô hàng phân bón của Nga sẽ được phép rời cảng Rotterdam theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Giới chức Hà Lan không công bố tên của công ty Nga sở hữu số phân bón nói trên.

20.000 tấn phân bón củ Nga được pheops rời EU
Hồi đầu tháng 11/2022, nhà sản xuất phân bón Uralchem-Uralkali của Nga cho biết sẵn sàng quyên góp 240.000 tấn phân bón đang bị kẹt lại tại các cảng của EU với mục đích nhân đạo và lô hàng đầu tiên dự kiến được chuyển đến Malawi.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, có tổng cộng 300.000 tấn phân bón của Nga đang bị kẹt lại tại các cảng của EU do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hồi tháng 9 năm nay, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố, Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí số phân bón này cho các quốc gia đang phát triển.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *