Bên bờ hạnh phúc

Đêm 10/7, giờ Việt Nam, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu trong năm nay và năm tới với lý do cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu vẫn đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp cũng như mức tăng trưởng yếu của nền kinh tế Trung Quốc.

Ảnh minh họa

 

Theo EIA, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu trong năm 2012 chỉ ở mức 88,64 triệu thùng/ngày, và trong năm 2013, con số này là 89,37 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu tiêu thụ yếu như vậy sẽ khiến giá dầu ngọt nhẹ giảm xuống mức trung bình khoảng 88 đôla/thùng trong nửa cuối năm 2012, và có thể sẽ giữ ổn định ở mức giá này trong cả năm 2013. Giá dầu thô Brent sẽ ở mức trung bình 106 đôla/thùng trong năm nay và giảm xuống còn 98 đôla/thùng vào năm 2013.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *