Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đêm qua nhận định nguy cơ virus cúm gia cầm H5N1 lây lan trong cộng đồng tại Campuchia hiện ở mức thấp. Trước đó, Bộ Y tế Campuchia thông báo 29 người tiếp xúc với bé gái qua đời do nhiễm H5N1 tại tỉnh Prey Veng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus này.
Theo WHO, các bằng chứng hiện tại cho thấy virus H5N1 không dễ lây nhiễm sang người, và việc lây từ người sang người dường như là điều bất thường. Dựa trên các thông tin thu thập được, WHO đánh giá nguy cơ virus H5N1 gây nguy hiểm cho cộng đồng ở mức thấp.

Who: Nguy cơ lây nhiễm H5N1 tại Campuchia ở mức thấp
WHO đánh giá cao việc Campuchia phản ứng nhanh sau khi ghi nhận các ca nhiễm H5N1, đồng thời nhấn mạnh rằng việc phát hiện sớm và phản ứng nhanh là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân. Kể từ năm 2005 đến nay, Campuchia ghi nhận 58 ca nhiễm H5N1, trong đó có 38 trường hợp tử vong.
Trong một diễn biến khác,Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ mới đây thông báo kết quả giải trình tự gen virus H5N1 khiến bé gái ở Campuchia tử vong cho thấy đây là chủng virus cúm gia cầm đặc hữu ở nước này. Cụ thể, chủng virus trên được xác định là H5 nhánh 2.3.2.1c đã lưu hành trên các quần thể gia cầm và chim hoang dã ở Campuchia trong nhiều năm qua, song ít lây nhiễm sang người.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *