Bên bờ hạnh phúc

Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra các mục tiêu chủ chốt mới về quốc phòng, hướng đến tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.
Theo KCNA, tại ngày họp thứ hai của Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên vào hôm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phân tích sâu những thách thức về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và quốc tế, đồng thời làm rõ định hướng đấu tranh chống thế lực thù địch. KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt ra các mục tiêu quan trọng mới để củng cố khả năng phòng thủ của Triều Tiên trong năm 2023, song không đề cập chi tiết.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần đây đã bày tỏ kỳ vọng Triều Tiên sắp có một loại vũ khí chiến lược mới khi ông thị sát một cuộc thử nghiệm đốt cháy động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao. Theo giới quan sát, Triều Tiên có thể sẽ phóng thử tên lửa tầm trung hoặc tầm xa với động cơ nhiên liệu rắn trong nửa đầu năm sau. Triều Tiên mới đây cũng tuyên bố sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này vào tháng 4 tới.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *