Bên bờ hạnh phúc

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm nay cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol vừa phê chuẩn danh sách đặc xá, bao gồm một số cựu quan chức đang thụ án tù, trong đó có cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Theo lệnh đặc xá của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai, ông Lee Myung-bak sẽ được miễn những năm còn lại trong bản án 17 năm tù giam được tuyên hồi tháng 10/2020 với tội danh tham nhũng, biển thủ và hối lộ. Hiện nay, vì lý do sức khỏe, ông Lee Myung-bak đã được hoãn thi thành án từ tháng 6 năm ngoái. Ông Lee Myung-bak giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013.

Tổng thống Hàn Quốc đặc xá một số cựu quan chức
Trong đợt này, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng ân xá đối với cựu Tỉnh trưởng Kim Kyoung-soo của tỉnh Nam Gyeongsang, ông Kim Ki-choon – cựu Chánh Văn phòng Tổng thống dưới thời Tổng thống Park Geun-hye, cùng một vài cựu quan chức cấp cao khác. Đây là lần thứ hai Tổng thống Yoon Suk-yeol ký lệnh đặc xá kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *