Bên bờ hạnh phúc

Tập đoàn điện lực EDF của Pháp hôm nay cho biết, đã phát hiện một vết nứt trong ống làm lạnh tại nhà máy điện hạt nhân Penly ở tỉnh Seine Maritime, miền Bắc nước này.
Trong thông báo, EDF và Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp (ASN) cho biết, vết nứt này dài 15,5 cm và sâu 2,3 cm, bao phủ 1 phần 4 chu vi của đường ống làm lạnh. Theo ASN, đây là đường ống được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, vết nứt này không gây nguy hiểm tức thời đến sức khỏe con người cũng như môi trường trong khu vực.

Pháp: Vết nứt trong ống làm lạnh của nhà máy điện hạt nhân Penly
Penly là 1 trong 16 nhà máy điện hạt nhân tại Pháp phải dừng hoạt động trong năm 2022 để tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng khẩn cấp.
Tính tới cuối năm ngoái, EDF gánh khoản nợ lên tới 64,5 tỷ euro, trong bối cảnh tập đoàn này phải tiến hành bảo dưỡng nhiều nhà máy điện hạt nhân cũ kỹ.
Điện hạt nhân từng chiếm đến 70% nhu cầu điện năng tại Pháp. Pháp cũng từng là nhà xuất khẩu điện hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, trong mùa Đông vừa qua, Pháp buộc phải nhập khẩu điện từ các nước láng giềng do nhiều nhà máy điện hạt nhân của nước này phải đóng cửa để bảo dưỡng.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *