Bên bờ hạnh phúc

Pakistan hôm qua đã phát động chiến dịch tiêm phòng bại liệt trên toàn quốc đầu tiên trong năm nay nhằm ngăn chặn nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của căn bệnh này. Pakistan và Afghanistan hiện là hai quốc gia còn lại trên thế giới mà bệnh bại liệt tiếp tục đe dọa sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em.

PAKISTAN phát động chiến dịch tiêm phòng bại liệt
Tại thủ đô Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã khởi động chiến dịch tiêm phòng bại liệt trên toàn quốc cho trẻ em. Theo kế hoạch, khoảng 44 triệu trẻ em của nước này sẽ được tiêm chủng.
Mặc dù nhiều trẻ em ở Pakistan được tiêm phòng bại liệt, song trong năm ngoái, đã có hàng chục trẻ được báo cáo bị bại liệt ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.
Hiện, chính phủ Pakistan đang phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới, đẩy nhanh các chiến dịch tiêm phòng nhằm góp phần hiệu quả vào việc thanh toán bệnh bại liệt ở nước này.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *