Bên bờ hạnh phúc

Sau thảm họa kép động đất, sóng thần ảnh hưởng nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở tỉnh Fukushima của Nhật Bản hồi năm 2011, việc kinh doanh các mặt hàng nông sản trong vùng đã chịu tác động nặng nề. Nhằm tìm đầu ra mới cho hàng nông sản địa phương, mới đây, một hãng công nghệ ở Fukushima đã khởi động dự án biến gạo thành nhựa tái chế thân thiện với môi trường.
Dự án do hãng công nghệ Biomass Resin triển khai tại thị trấn Namie, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 chỉ khoảng 10 kilomet về phía Bắc. Hãng thu mua gạo từ các hợp tác xã trong vùng để xử lý, biến chúng thành các hạt nhựa sinh học thân thiện với môi trường.

Nhựa sinh học làm từ gạo

Ông Abe Jinichi, 85 tuổi, một nông dân tham gia dự án cho biết:
“Tôi muốn góp phần giảm rác thải nhựa. Ngoài ra tôi còn muốn giúp sức trong việc tái thiết Namie. Vì vậy, tôi đã quyết định hợp tác với hãng Biomass Resin trong dự án này.”
Đại diện Biomass Resin cho biết, hãng đã bán các nguyên liệu nhựa sinh học cho một số nhà sản xuất đồ nhựa trong vùng. Hiện các sản phẩm làm từ nhựa sinh học đang nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *