Bên bờ hạnh phúc

Ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản nổi tiếng với các nông trại chuyên nuôi cá Koi, loại cá chép nhiều màu thường được nuôi để làm đẹp vườn cảnh. Ngoài việc cung cấp cho thị trường trong nước, những năm gần đây, các nông trại cá Koi ở địa phương này còn chứng kiến sự gia tăng nhu cầu mua cá từ nước ngoài.
Ông Joji Konishi là thế hệ hiện tại của một gia đình đã theo nghề nuôi cá Koi trong hơn 100 năm qua ở tỉnh Hiroshima. Khách hàng của ông rất đa dạng, đến từ cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều người ở châu Âu và châu Mỹ.

Nhu cầu cá koi Nhật Bản bùng nổ ở nước ngoài
“Hoa văn trên cơ thể của các con cá Koi không giống nhau. Hoa văn của mỗi con là độc nhất. Theo phong thủy, người ta mang cá Koi về nuôi là mang sự may mắn về nhà. Lòng tin này đã giúp cho việc kinh doanh của chúng tôi phát triển.”
Theo số liệu thương mại mới nhất từ Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này đã xuất khẩu số cá Koi trị giá gần 44 triệu đô la Mỹ vào năm 2021, gần gấp đôi so với năm 2012. Ở một số nông trại tại tỉnh Hiroshima, khoảng 95% số cá Koi bán ra là xuất đi nước ngoài. Loài cá này được khách hàng ưa chuộng bởi cơ thể có màu sắc rực rỡ và được cho là mang ý nghĩa hòa bình, thịnh vượng, may mắn. Trong khi người châu Âu và người Mỹ thường nuôi cá Koi để làm đẹp cho những khu vườn rộng lớn ở nông thôn và vì niềm vui cá nhân, thì khách hàng ở châu Á chuộng nuôi loại cá này với hy vọng gia đình có được nhiều may mắn.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *