Bên bờ hạnh phúc

Đài truyền hình NHK hôm nay đưa tin chi nhánh tại Nhật Bản của hãng công nghệ Mỹ Apple mới đây đã bị truy thu gần 14 tỷ yên (tức khoảng 105 triệu đô-la Mỹ) tiền thuế, sau khi các cơ quan chức năng Nhật Bản phát hiện công ty này bán số lượng lớn điện thoại và các thiết bị công nghệ khác cho du khách quốc tế không đúng với quy định miễn thuế.
Theo NHK, chính phủ Nhật Bản cho phép du khách nước ngoài mua các mặt hàng như quà lưu niệm hoặc đồ dùng hàng ngày mà không bị đánh thuế tiêu dùng 10%. Tuy nhiên, khoản miễn thuế này không áp dụng cho các giao dịch của những người mua về bán lại.

Nhật Bản: Hãng APPLE bị truy thu thuế 14 tỷ yên
Cục Thuế khu vực Tokyo đã phát hiện ra rằng trong vòng 2 năm tính đến tháng 9/2021, tổng cộng 140 tỷ yên doanh thu bán thiết bị của hãng Apple tại Nhật Bản đã không áp dụng đúng quy định miễn thuế nói trên. Trong đó, nhiều du khách nước ngoài đã mua cùng lúc hàng trăm chiếc điện thoại iPhone mà không phải trả tiền thuế tiêu dùng.
Hiện chi nhánh của hãng Apple tại Nhật Bản được cho là đã nộp tờ khai thuế sửa đổi, đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ mua sắm miễn thuế.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *