Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày 01/01/2023, chính phủ Singapore sẽ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) thêm 1%. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, đảo quốc sư tử tăng thuế tiêu thụ, dẫn đến việc nhiều người dân nước này đổ xô đi mua sắm trước khi quy định mới có hiệu lực.


Từ năm 2023, thuế tiêu thụ đối với tất cả các mặt hàng tại Singapore sẽ tăng từ mức 7% hiện nay lên 8%. Nếu năm tới không xảy ra suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, mức thuế trên dự kiến tiếp tục tăng lên 9% vào năm 2024. Mức thuế tiêu thụ mới của Singapore cao hơn mức 7% của Thái Lan và thấp hơn mức 11% của Indonesia, mức 10% của Nhật Bản và mức 20% đang áp dụng tại nhiều quốc gia châu Âu.
Số liệu thống kê của chính phủ Singapore cho thấy ngành bán lẻ của nước này đang tăng trưởng tốt. Doanh số bán hàng trong tháng 10 vừa qua tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Để giảm gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng, chính phủ Singapore đã cam kết trợ cấp cho khoảng 2,5 triệu người dân khoản tiền mặt 700 đô-la Singapore (tức trên 12 triệu đồng Việt Nam) mỗi người trong tháng này.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *