Bên bờ hạnh phúc

Tòa án Tối cao Mỹ mới đây đã ra phán quyết giữ nguyên chính sách gọi là Title 42 về trục xuất người di cư để phòng dịch COVID-19.
Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ đã chấp thuận đề nghị của một nhóm tổng chưởng lý 19 bang về việc tạm thời giữ nguyên hiệu lực của chính sách mang tên /Thai-thô 42/ Title 42. Tòa án Tối cao Mỹ sẽ tiếp tục tranh luận về chính sách này trong phiên họp vào tháng 02/2023 và ra phán quyết cuối cùng vào tháng 6/2023.


Phản ứng về phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết:
“Tòa án sẽ ra quyết định vào tháng 6, trong khi chờ đợi chúng ta vẫn phải thực thi chính sách này. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến lúc đó, chính sách sẽ hết hiệu lực.”
Trong một thông báo, Nhà Trắng cũng cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đồng thời thúc đẩy công tác quản lý biên giới một cách an toàn, có trật tự và nhân đạo chờ đến khi chính sách Title 42 được dỡ bỏ.
Chính sách Title 42 được ban hành hồi năm 2020 và lẽ ra đã hết hiệu lực vào ngày 21/12 vừa qua. Tuy nhiên, một nhóm tổng chưởng lý nhiều bang đã đề nghị giữ nguyên chính sách này vì lo ngại số người di cư sẽ tăng đột biến.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *