Bên bờ hạnh phúc

Tối ngày 23/03/2023 giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu nhóm họp tại thủ đô Brussels (của Bỉ). Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày này còn có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres. Theo các phương tiện truyền thông châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine, biến đổi khí hậu, thương mại, vấn đề người di cư là những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự.
Kênh truyền hình Euronews nhận định sự tham dự của Tổng thư ký LHQ António Guterres được kỳ vọng sẽ mang lại những cuộc trao đổi hiệu quả về các vấn đề địa chính trị quan trọng và thách thức toàn cầu. Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị tại Brussels, Tổng thư ký António Guterres cho biết ông sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo EU thúc đẩy các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu.

Khai mạc hội nghị thưởng đỉnh Eu
“Chúng ta cần có hành động quyết liệt và một chương trình nghị sự mạnh mẽ hơn nữa để đạt được mục tiêu duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5 độ C.”
Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel cho biết chủ đề đầu tiên được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh lần này là cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó tập trung vào việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev cũng như gia tăng năng lực quốc phòng của châu Âu.
Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel kêu gọi các bên thực hiện một kế hoạch hòa bình toàn diện hơn cho Ukraine, với sự tham gia đàm phán của Mỹ và Trung Quốc.
Tại hội nghị, các lãnh đạo EU sẽ dành một thời lượng lớn để thảo luận về chính sách thương mại, công nghiệp mới của EU nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế châu Âu trước áp lực ngày càng tăng từ chính sách bảo hộ của các đối tác kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *