Bên bờ hạnh phúc

Một loài phong lan ma quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng mới đây đã lần đầu tiên nở hoa tại Vườn thực vật Hoàng gia Kew ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh. Ban đầu, hoa được trưng bày tại Triển lãm hoa Chelsea diễn hồi tháng 5 vừa qua, nhưng không nở.
Hoa lan ma nở tại Vườn thực vật Hoàng gia Kew vào tối thứ Tư đã được gieo trồng từ một hạt giống ở bang Florida của Mỹ. Đây là thành quả hợp tác giữa Vườn thực vật Hoàng gia Kew và các nhà bảo tồn vườn bách thảo ở Mỹ. Theo các chuyên gia nghiên cứu về thực vật, loài hoa lan không lá này hiện chỉ còn khoảng 1.500 cá thể ở bang Florida và 500 cá thể ở Cuba. Hoa lan ma chỉ nở trong bóng tối và ở nhiệt độ trên 30 độ C. Khi đó, hoa tỏa ra mùi thơm nồng nàn như mùi táo..

Hoa lan ma
“Thật xúc động khi thấy hoa lan ma nở tại Vườn thực vật Hoàng gia Kew. Theo tôi, sự hợp tác về mặt khoa học là rất quan trọng để bảo vệ môi trường sống trên khắp thế giới cho các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng như các giống hoa lan quý hiếm.”
Hoa lan ma có tên khoa học là / Dendrophylax lindenii. Giống lan này được xem là biểu tượng tái sinh của vùng đất ngập nước Everglades ở bang Florida, Mỹ. Với màu trắng đặc trưng, hoa lan ma được nhiều người đam mê lan yêu quý và săn tìm.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *