Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Pakistan hôm nay cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar vào hôm qua_ đã tăng lên ít nhất 95 người, trở thành một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở nước này trong nhiều năm qua. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Hiện trường 1 vụ đánh bom  ở PAKISTAN
Lực lượng cứu hộ Pakistan đang chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân của vụ đánh bom. Nhiều máy móc cỡ lớn đã được huy động để dọn dẹp những đống đổ nát, song hy vọng tìm thấy những người sống sót trong các đống đổ nát đang ngày càng mong manh. Số người bị thương trong vụ tấn công này đã lên đến 170 người.
Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom, đồng thời khẳng định cả nước đang đoàn kết chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.
Sau vụ tấn công trên, nhiều địa phương ở Pakistan, trong đó có thủ đô Islamabad, hiện được đặt trong tình trạng báo động cao, các trạm kiểm soát và lực lượng đảm bảo an ninh được tăng cường triển khai.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *