Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học tại vùng Patagonia của Chile mới đây đã công bố phát hiện nhiều hóa thạch khủng long. Đây được cho là những hóa thạch khủng long được phát hiện ở nơi xa nhất về phía Nam của Trái Đất từ trước tới nay, ngoại trừ hóa thạch ở Nam Cực.

CHILE công bố phát hiện nhiều hóa thạch khủng long
Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố, các nhà khoa học đã phát hiện những gì còn lại của loài khủng long megaraptor – một loài khủng long ăn thịt từng tồn tại ở Nam Mỹ trong Kỷ Phấn Trắng cách đây khoảng 70 triệu năm. Ngoài ra, còn có nhiều hóa thạch của khủng long thuộc chi unenlagia – một chi khủng long chân thú có lông. Những hóa thạch này được khai quật từ năm 2016 đến năm 2020 tại thung lũng Rio de las Chinas.
Theo nhóm nghiên cứu, việc phát hiện hóa thạch khủng long megaraptor, unenlagia tại thung lũng này cũng sẽ giúp các nhà khoa học tìm hiểu về sự tuyệt chủng của khủng long cũng như về cầu lục địa từng nối liền Nam Mỹ với Australia và New Zealand.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *