Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw hôm nay cho biết nước này đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào tối 02/6 tại quận Balasore thuộc bang Odisha.

Một tai nạn đường sắt Ấn Độ

Theo Bộ trưởng Ashwini Vaishnaw, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đường sắt vừa qua là sự thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử. Đây là một hệ thống tín hiệu phức tạp, được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của các đoàn tàu trên đường ray. Ông Ashwini Vaishnaw cho biết thêm các nhà điều tra đã xác định được những người chịu trách nhiệm, nhưng danh tính cụ thể chưa được tiết lộ. Kết quả điều tra chi tiết sẽ sớm được công bố.
Cũng trong ngày hôm nay, Ấn Độ đã điều chỉnh số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt ở Balasore còn 275 người. Tất cả các thi thể đã được đưa khỏi hiện trường. Trong số 1.175 người bị thương được đưa đến bệnh viện, có 793 người đã được xuất viện. Một số gia đình vẫn còn đang tìm kiếm người thân của họ.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *