Bên bờ hạnh phúc

Ngày 26/01/2023, Ấn Độ đã tổ chức cuộc diễu hành ở thủ đô New Delhi nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa. Tại sự kiện này, Ấn Độ đã phô diễn các loại vũ khí tự sản xuất cũng như cho thấy vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong lực lượng vũ trang.
Năm nay, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi là khách mời chính của sự kiện này. 144 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang của Ai Cập cũng tham gia diễu hành.

ẤN ĐỘ: Diễu hành kỷ niệm 74 năm ngày công hòa
Các quân chủng hải quân, lục quân, không quân cùng các lực lượng an ninh Ấn Độ đã diễu hành trước Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cùng các nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao trong và ngoài nước. Các hệ thống vũ khí do Ấn Độ sản xuất được phô diễn trong cuộc diễu hành như xe tăng Arjun MK1, pháo tự hành K9 Vajra, tên lửa phòng không Akash,…
Lần đầu tiên, các thành viên nữ thuộc Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đã hòa cùng đoàn diễu hành trên Đại lộ Kartavya. Bên cạnh đó, sự kiện còn có các màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn được lựa chọn thông qua các cuộc thi trên cả nước.
Cuộc diễu hành kéo dài 90 phút và kết thúc với màn trình diễn của 75 máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Ấn Độ.

 

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *