Bên bờ hạnh phúc

Thay vì tiếng nhạc xập xình, những người trong vũ trường này lại thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng bằng tai nghe và không gian bên ngoài hoàn toàn yên ắng. Đây thực tế là một phòng trị liệu, giúp cải thiện sức khỏe cho những người cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ ở Singapore. Mời quý ví và các bạn cùng tìm hiểu.


Dưới ánh đèn nhấp nháy, các thành viên của viện dưỡng lão Apex Harmony Lodge đang nắm tay nhau và nhảy theo điệu nhạc. Họ chăm chú lắng nghe các bài hát thuộc giai đoạn 1940 – 1980 và vui vẻ nhún nhảy theo trong khoảng một giờ đồng hồ bằng tai nghe. Các bài hát được chọn với nhiều ngôn ngữ khác nhau gồm Anh, Mã Lai, Trung Quốc…
“Chúng tôi phát các bài nhạc cũ để giúp khơi gợi cảm xúc của những người cao tuổi ở đây. Các giai điệu đều gắn với một phần ký ức của mỗi người nên sẽ mang lại cảm giác thân thuộc và thoải mái.”
Sau khi cảm thấy mệt, những người cao tuổi chuyển sang nghe các giai điệu ballad lãng mạn bất hủ. Họ nhẹ nhàng đong đưa cơ thể để thư giãn, trong khi bàn chân nhịp theo theo từng nốt nhạc như một động tác thể dục.


“Ở đây tôi được nghe nhạc, ca hát và nhảy múa. Tôi thực sự thích không gian ở đây.”
Tương tự một số quốc gia châu Á khác, Singapore đang nỗ lực ứng phó với tình trạng dân số già. Bộ Y tế Singapore ước tính có khoảng 86.000 người cao tuổi ở nước này mắc chứng mất trí nhớ. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng liệu pháp âm nhạc có thể hữu ích đối với những người mắc các bệnh về thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *