Bên bờ hạnh phúc

Chi nhánh Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF tại Nhật Bản đang mở chiến dịch kêu gọi bảo vệ loài hổ đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng.

Hổ là loài vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn và là biểu tượng của những cánh rừng được bảo tồn tốt

Chi nhánh Quỹ bảo tồn động vật hoang dã WWF tại Nhật Bản đã tạo chuyên trang đặc biệt trên trang web của mình nhằm nỗ lực bảo vệ các loài hổ hoang dã ở Châu Á. Hoạt động này bắt đầu trong lúc các quốc gia Châu Á đang chào đón năm Dần.

WWF cho biết, hơn một thế kỷ qua, số lượng hổ sống trong môi trường hoang dã đã giảm từ 100.000 xuống chỉ còn khoảng 400 con. Nguyên nhân chủ yếu là do nạn săn trộm và tàn phá môi trường sống của chúng. Hiện nay, loài hổ chỉ còn sinh sống tại một số khu vực như miền Đông nước Nga, đảo Sumatra của Indonesia và một số vùng của Ấn Độ.

Trên trang web của mình, WWF đã giải thích tình hình hiện tại của loài hổ hoang dã và giới thiệu hoạt động của tổ chức này, đồng thời, kêu gọi bảo vệ những cánh rừng nơi loài hổ đang sinh sống, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng săn trộm.

Bà Hihoko Sakuma, một quan chức thuộc WWF ở Nhật Bản cho biết, hổ là loài vật đứng đầu trong chuỗi thức ăn và là biểu tượng của những cánh rừng được bảo tồn tốt. Bà hy vọng rằng, trong năm Dần này, mọi người sẽ nghĩ về sự tồn tại của loài hổ.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *