Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh họa (Internet)

Với 1,5 lít rượu vang mỗi năm trên đầu người, Trung Quốc được xem là nhà tiêu thụ rượu vang thấp trên thế giới, tuy nhiên quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số 1 thế giới này ước tính trong tương lai tốc độ phát triển lĩnh vực rượu vang của mình sẽ tăng 35% mỗi năm. 

Trên một con đường nông thôn ở Thiên Tân, Trung Quốc, nếu phóng tầm mắt ra xa hơn bạn sẽ nhìn thấy một tòa lâu đài tráng lệ mang phong cách kiến trúc Tây Âu. Đó là tòa lâu đài kiến trúc kiểu Pháp nằm giữa một khu vườn trồng nho làm rượu vang của một người Trung Quốc. Nơi đây còn có một Kim tự tháp bằng kính giống như ở Viện bảo tàng Louvre của Pháp. Mặc dù công trình xây dựng còn chưa hoàn thành, nhưng nó cho thấy một mô hình trồng nho làm rượu đậm nét văn hóa Pháp.

Ông Bai Zhicheng, Chủ tịch Tập đoàn Dynasty cho biết: "Chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm đặc trưng và đậm nét văn hóa. Việc chúng tôi xây dựng tòa lâu đài này, có nghĩa là chúng tôi đã tiếp nhận văn hóa rượu vang của Pháp".

Để xây dựng được công trình trên, nhà đầu tư đã bỏ ra tới 20 triệu đôla Mỹ. Tại một khu vực khác gần thủ đô Bắc Kinh, một lâu đài nguy nga kiểu Pháp khác mọc lên giữa khu vườn nho rộng 52 hecta. Vào những ngày cuối tuần, có khoảng 2000 lượt khách đến tham quan và thưởng thức rượu vang tại lâu đài này.

Các hướng dẫn viên tại tòa lâu đài này cho biết uống rượu vang sẽ giúp có làn da đẹp, giấc ngủ ngon và điều hòa tim mạch. Tại các tòa lâu đài này, người ta còn kinh doanh dịch vụ khách sạn dành cho các cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật với giá phòng 5000 euro một đêm.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *