Bên bờ hạnh phúc

Gian hàng triển lãm của Nhật Bản sử dụng màu tím là màu chủ đạo, gian hàng được thiết kế theo hình con nhộng tằm, phản ánh sự hài hòa giữa con người và kỹ thuật cao. Còn đây là gian hàng triển lãm của Mexico, chào đón du khách gần xa bằng những cánh diều màu sắc sặc sỡ bao phủ cả tòa nhà rộng 4.000m2.

Tiếp theo là gian hàng triển lãm của Australia. Tòa nhà gây ấn tượng cho du khách bằng loại vật liệu có 1 không 2 được sử dụng cho toàn bộ kiến trúc. Kết cấu của tòa nhà rất độc đáo, và sau nhiều tháng dãi nắng dầm mưa, nó sẽ tự phủ lên 1 lớp men. Loại vật liệu này cũng có thể được tái chế.

Còn đối với gian hàng triển lãm của Đức, các nhà thiết kế cho biết họ muốn du khách cảm nhận rằng họ được giữ thăng bằng bằng 1 chuỗi cấu trúc có hình dạng rất độc đáo.

Gian hàng triển lãm của Ả rập Xê út, tượng trưng cho 1 ốc đảo nằm trên sa mạc khô cằn. Và nằm cạnh cửa ra vào khu triển lãm là gian hàng của Hàn Quốc với các bức tường bên ngoài được chạm trổ rất độc đáo.

Gian hàng triển lãm của Anh với thiết kế nêu bật lịch sử lâu dài về việc kết hợp và đưa thiên nhiên vào các thành phố của nước này. Tại trung tâm của gian hàng là Cung điện hạt giống, 1 cấu trúc 6 tầng được xây dựng bằng 60 ngàn cây que trong suốt lắc lư trong gió và có chứa các sợi cáp quang.

Và đây là gian hàng triển lãm của lục địa châu Phi. Đến với gian hàng này chúng ta có thể tham quan 42 quốc gia châu Phi tại 1 nơi. Gian hàng được xây dựng nhằm mục đích tái hiện sự đa dạng về văn hóa, sự đoàn kết và tương lai tươi sáng của các quốc gia châu Phi.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *