Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh họa (Internet)

Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thức ăn bị nhiễm độc, con người bị ảnh hưởng bởi những sự ô nhiễm đó. Tất cả những mối nguy cơ trên chính là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư ở Trung Quốc. Các chuyên gia nước ngoài cho rằng tình hình sẽ ngày càng tệ hơn trước khi con người tìm cách cải thiện nó.

Theo thống kê, mỗi năm có gần 2 triệu người tử vong do mắc bệnh ung thư ở Trung Quốc. Và theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc nguyên nhân là do lối sống của người dân thay đổi, đặc biệt là đối với giới trẻ, lối sống không lành mạnh cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Hiện nay tỉ lệ mắc bệnh ung thư trên toàn thế giới đã tăng 3%, 80% trong số đó xuất hiện tại một số nước đang phát triển, trong đó gồm cả Trung Quốc. Và để ngăn chặn căn bệnh gây chết người đang có chiều hướng gia tăng trên toàn cầu hiện nay, chúng ta cần phải có biện pháp hành động ngay lập tức.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *