Bên bờ hạnh phúc

Trẻ em Ba Lan và Đức đã vượt qua những trở ngại về văn hóa và sắc tộc để theo học trong các trường mẫu giáo tại Thị trấn Zgorzelec, sát với biên giới Đức.

Thị trấn Zgorzelec

Kể từ khi Ba Lan kí hiệp ước Schengen quy định việc đi lại tự do giữa một số quốc gia Châu Âu vào năm 2007, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các trường mẫu giáo cho con em họ theo học tại vùng biên giới giữa 2 quốc gia. Tại thị trấn Zgorzelec, trẻ em có thể được tiếp thu cả 2 nền giáo dục của cả Đức lẫn Ba Lan.

Trong khi đó, những bậc phụ huynh ở Ba Lan cũng gởi con họ đến các trường mẫu giáo ở Đức với hy vọng, con cái họ sẽ được tiếp thu một nền giáo dục mang tính quốc tế hơn. Trẻ em nơi đây sẽ được học theo phương pháp giáo dục hiện đại của châu Âu mà không hề có một sự o ép nào.

Sáng kiến về những trường mẫu giáo xuyên biên giới đến từ một trong những trường mẫu giáo ở Ba Lan và đã được thị trưởng cả hai thị trấn tại Goerlitz và Zgorzelec ủng hộ.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *