Bên bờ hạnh phúc

Li sinh ra với bàn tay trái 7 ngón, bàn tay phải 8 ngón và mỗi bàn chân có 8 ngón. Với những ngón tay và ngón chân thừa như thế, theo tờ báo tiếng Anh China Daily, cậu kể rằng cậu bị bạn bè ức hiếp và bị gọi là 1 quái vật. Mẹ của cậu đã khóc suốt ngày khi sinh ra cậu bé. Cô nói rằng cô tỏ ra bối rối khi đưa cậu ra ngoài chơi vì bị nhiều người chú ý đến các ngón tay và ngón chân thừa của cậu. 2 vợ chồng đã đưa cậu đến nhiều bác sĩ và được khuyên nên để cho Li đủ lớn để tiến hành phẫu thuật.

Các hình chụp X quang cho thấy phần xương các ngón tay và ngón chân của Li rất đều đặn. Bác sĩ không rõ nguyên nhân gây ra thừa các ngón tay và ngón chân ở cậu, nhưng họ cho rằng có lẽ là do đột biến gen hoặc các vấn đề trong thời kỳ mang thai của người mẹ đã gây ra trường hợp này.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cậu bé. Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ và kết thúc thành công. Hiện Li đang trong tình trạng ổn định và trong 1 tháng cậu bé sẽ xuất viện.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *