Bên bờ hạnh phúc

Trung Quốc đang chuẩn bị đón năm con hổ khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức hai con số trong khi các nước khác trên thế giới vẫn đang vật lộn để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Không khí nhộn nhịp và khẩn trương đang diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc khi người dân nước này chuẩn bị đón mừng dịp lễ quan trọng nhất trong năm là Tết Nguyên đán. Các chuyên gia dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 10% vào năm 2010 nhờ vào đầu tư và tiêu dùng nội địa.

Tại thành phố Thượng Hải, người lao động nhập cư đang cố gắng hoàn thành những phần việc cuối cùng để về quê đoàn tụ với gia đình trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần bắt đầu vào Chủ nhật tới. Hàng triệu lao động nhập cư Trung Quốc đã tìm được nhiều cơ hội ở thành phố này khi Thượng Hải đẩy mạnh xây dựng để chuẩn bị cho triển lãm World Expo 2010 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

 

Triển lãm World Expo 2010 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Ảnh: Internet

Những công nhân này cho biết tâm trạng của họ khi Tết năm nay gần kề tốt hơn so với năm ngoái. Chen Yong, một công nhân xây dựng cho biết: "Năm ngoái, chúng tôi rất khó tìm việc làm. Tình trạng đó kéo dài đến nữa đầu năm nay nhưng đến nữa năm sau thì tình trạng trên được cải thiện rất nhiều".

Một báo cáo của Trung tâm dự báo khoa học tại Học viện Khoa học Trung Quốc cho biết báo cáo được ban hành vào cuối tuần trước cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý đầu năm 2010 của Trung Quốc được mong đợi ở mức 11%.

Các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ở Trung Quốc đang diễn ra rất nhộn nhịp. Nhiều gian hàng bán các vật dụng trang trí cho năm con hổ rất đông khách. Tuy nhiên, đông khách nhất có lẽ vẫn là các khu chợ bán thực phẩm vì người dân nào cũng mua nhiều thực phẩm dự trữ để chẩn bị cho những ngày Tết.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *