Bên bờ hạnh phúc

Các nhà đầu tư người Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động ở châu Phi và đây là công trình xây dựng một quảng trường rộng lớn trước Tòa nhà quốc hội ở CHDC Congo. Các nhà thầu Trung Quốc cũng giành được nhiều dự án đô thị hóa thành phố Kinshasa kéo dài trong nhiều năm. Tổng thống Joseph Kabila quyết tâm xây dựng Kinshasa thành một thành phố văn minh với các hệ thống đường sá và khu hành chính hiện đại.

Một trong những dự án hợp tác xây dựng đáng chú ý nhất giữa TQ và CHDC Congo là công trình xây dựng bệnh viện lớn nhất khu vực Trung Phi. Ông Yu Qiuzhong, Cố vấn chính trị của Đại sứ Trung Quốc tại CHDC Congo cho biết: "Tất cả các thiết bị và máy móc phục vụ cho xây dựng đều được mang đến từ TQ".

Các công nhân TQ cũng chiếm phần lớn trong số các công nhân thi công công trình. Bất đồng về ngôn ngữ không phải là vấn đề lớn làm cản trở công việc và sự tham gia của các công nhân đến từ TQ cũng là điều không thể thiếu.

Một công nhân Congo làm việc ở các công trình do TQ thầu có thu nhập khoảng 100 euro/tháng. Mặc dù đây không phải là thu nhập cao so với tiền lương cơ bản, tuy nhiên nó cũng đã giúp nước này giải quyết phần nào tình trạng thất nghiệp trong nước.


Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *