Bên bờ hạnh phúc

Đối với nhiều học sinh, kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia là tấm vé duy nhất giúp các em có thể bước vào đời tốt nhất sau này. Việc đánh giá kết quả kỳ thi dựa trên mức điểm từ 0 đến 750. Thí sinh nào có điểm số trên 500 là có thể gần như chắc chắn giành được một chổ ở các giảng đường đại học mặc dù mỗi trường có thể đưa ra những chỉ tiêu xét tuyển khác nhau. Theo tờ China Daily, năm nay có hơn 9,57 triệu thí sinh đăng ký dự thi, giảm 650.000 thí sinh so với năm trước do tỉ lệ sinh giảm và có nhiều học sinh đi du học ở nước ngoài.

Theo tâm lý chung, không chỉ thí sinh tham dự kỳ thi mới có tâm trạng hồi hộp mà phụ huynh của các em cũng rất lo lắng khi chờ đợi kết quả từ một kỳ thi có thể làm thay đổi cuộc đời của con em mình. Cô Dương Thanh, một phụ huynh có con trai tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay cho biết: "Chúng tôi đã đến đây vào hôm qua để con trai tôi có thể làm quen với môi trường xung quanh trước khi kỳ thi diễn ra. Chúng tôi đã thuê một phòng trong một khách sạn 3 sao để cháu có thể nghỉ ngơi, ăn uống và tắm rửa trước khi thi môn kế tiếp vào buổi chiều".

Mặc dù phải trải qua nhiều giờ thi căng thẳng với rất nhiều áp lực nhưng hầu hết các thí sinh cho rằng kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia là một cách hay để đánh giá khả năng. Một thí sinh tên Tống Ngọc Đức cho biết: "Tôi cho rằng kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia ở Trung Quốc là một cách công bằng và minh bạch để chọn ra những thí sinh có năng lực thích hợp với nhu cầu của từng trường và cũng là cách để thí sinh có thể đánh giá được năng lực của mình, giúp họ quyết định tương lai giáo dục của chính mình".

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *