Bên bờ hạnh phúc

Robot tàu lặn không người lái này được Cơ quan Khoa học và Công nghệ Địa-Hải Nhật Bản chế tạo nhằm phục vụ việc nghiên cứu các nguồn tài nguyên dưới biển. Tàu Urashima có khả năng thu thập nước biển và chụp hình ảnh đáy biển bằng sóng âm dội ở độ sâu hơn 3.000m. Năm 2001, Urashima đã thực hiện chuyến lặn thành công xuống độ sâu 3.518m, 1 kỷ lục thế giới dành cho 1 tàu ngầm được điều khiển bằng kỹ thuật vi tính.

Nhiều người tỏ ra rất ấn tượng với công nghệ này của Nhật Bản. 1 cậu bé cho biết tàu robot rất lớn và cậu mong muốn 1 ngày nào đó cậu được thám hiểm đại dương sâu thẳm.

Ông Yoshio Isozaki, trưởng nhóm chế tạo tàu ngầm thăm dò này hy vọng nhiều người sẽ đến tham quan và tham gia vào công trình này vì ông cho rằng Urashima là tàu ngầm thám hiểm hoạt động tốt nhất trên thế giới.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *