Bên bờ hạnh phúc

 
Tavern on the Green

Nhà đấu giá Guernsey đang trưng bày hàng ngàn hiện vật của nhà hàng Tavern on the Green từ ngày 6/1 – 12/1 để chuẩn bị cho phiên bán đấu giá trực tiếp trong 3 ngày từ 13/1 – 15/1 tại căn phòng Pha Lê nổi tiếng nhất trong nhà hàng. Nhà hàng nổi tiếng này đã hoạt động từ cuối những năm thập niên 1920. Được biết đến với cách trang hoàng lộng lẫy với tính hào phóng của ông chủ Warner LeRoy, nhà hàng trở nên cực kỳ sang trọng với nhiều loại cây cảnh nghệ thuật, tường và đèn lắp kính màu Tiffany, những chùm đèn pha lê…

Tavern on the Green được xây dựng trong thời kỳ Đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu cuối thập niên 1920 từ một trại nuôi cừu được xây dựng từ hơn 50 năm trước. Nhà hàng này trở thành một điểm ăn uống thanh lịch kể từ khi ông Warner LeRoy xuất hiện. Ông Warner và người vợ tên Kay đã bỏ ra 10 triệu USD để cải tạo lại nhà hàng.

Tháng 8/1976, Tavern on the Green được mở cửa trở lại. Các căn phòng sang trọng và hấp dẫn đã cuốn hút người dân New York cùng với các du khách đến nhà hàng. Những ngọn đèn lồng pha lê cổ kính được thắp sáng trên trần nhà trong khi nhiều chiếc kính nghệ thuật phản chiếu hàng cây xanh tươi ở công viên bên ngoài tạo nên nét độc đáo rất riêng.

Tuy nhiên, cơn suy thoái kinh tế vừa qua đã làm cho chủ nhà hàng không thể thanh toán nổi món nợ khoảng 8 triệu USD. Ban tổ chức đấu giá cho biết, tất cả mọi hiện vật liên quan đến nhà hàng đều được bán đấu giá và nhiều người có thể tham gia vào phiên đấu giá trực tiếp tại nhà hàng hoặc qua điện thoại, e-mail hoặc Internet.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *