Bên bờ hạnh phúc

Bức chân dung tự hoạ vẽ 1887 của Vincent Van Gogh. Ảnh: Internet 

Sau khi được các chuyên gia tại Viện Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam kết luận bức tranh “Cối xay gió Le Blute-fin” là của danh họa Van Gogh, bức tranh màu sáng vẽ nhiều người xung quanh chiếc cối xay gió đã được trưng bày tại Viện Bảo tàng Fundatie ở Zwolle.

Ralph Keuning, Giám đốc Viện Bảo tàng Fundatie cho biết ông đã phát hiện bức tranh này vào năm 2007. “Tôi và nhân viên của tôi đã để mắt đến nhiều thứ trong nhà kho của bảo tàng và chúng tôi đã tìm thấy bức tranh này. Chúng tôi thích nó, chúng tôi thấy đây là một bức tranh có chất lượng và chúng tôi quyết định đưa nó đi kiểm chứng tại Bảo tàng Van Gogh.”

Theo nhận định của các chuyên gia, bức tranh cối xay gió này được vẽ vào năm 1886. Nó được Dirk Hannema, người thành lập Viện Bảo tàng Fundatie mua cách đây 35 năm. Ông Hannema nổi tiếng là nhà sưu tầm nghệ thuật có bề dày kinh nghiệm. Bức tranh “Cối xay gió Le Blute-fin” được ông Hannema treo tại nhà riêng cho đến khi ông qua đời vào năm 1984. Sau đó, người ta đã cho nó vào nhà kho của viện bảo tàng. Nhà sưu tầm tranh Hannema từng tuyên bố sở hữu hơn 3 bức tranh của Van Gogh, nhưng hiện vẫn chưa có bằng chứng cụ thể về tuyên bố này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *