Bên bờ hạnh phúc

Một số hiện vật được trưng bày lần này được phát hiện ở các chân đồi thuộc dãy núi Chiapas

Một số hiện vật được trưng bày lần này được phát hiện ở các chân đồi thuộc dãy núi Chiapas. Nơi đây còn lưu giữ những dấu tích của thành phố cổ Palenque thuộc nền văn minh Maya ở Mexico. Công trình nổi tiếng nhất thành phố này là ngôi mộ của Paca.

Cuộc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng nhân chủng học quốc gia ở thủ đô Mexico City là một cơ hội để khách tham quan có thể nhìn thấy những quần áo và đồ trang sức được sử dụng để táng theo 6 vị thủ lĩnh của cá triều đại Maya trong hơn 1000 năm trước trong các ngôi đền ở các thành phố Palenque, Calakmul, Dzibanche và Oxkintok.

Sau nhiều năm, những mặt nạ ngọc này vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Mặt nạ, vòng cổ, vòng tay, nhẫn và những vật được chôn cùng người chết theo nghi thức của người May-a được trưng bày ở đây được giữ nguyên dáng vẻ như khi được phát hiện.

Những ngôi mộ này được phát hiện và được khai quật bới các nhà khảo cổ học của Học viện Nhân chủng học và Lịch sử quốc gia Mexico cùng với các nhà khảo cổ đến từ các học viện khác trong suốt những năm 1980 và những năm 1990.

Có tổng cộng 146 hiện vật được trưng bày trong cuộc triển lãm, bao gồm một nhóm 13 mặt nạ bằng đá xanh và một áo che ngực. Sau nhiều năm, những mặt nạ ngọc này vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Mặt nạ, vòng cổ, vòng tay, nhẫn và những vật được chôn cùng người chết theo nghi thức của người May-a được trưng bày ở đây được giữ nguyên dáng vẻ như khi được phát hiện.

Sau tháng 9, các vật trưng bày sẽ được chuyển đến bảo tàng khảo cổ học Italia ở thành phố Na-pô-li để tiếp tục được trưng bày từ tháng 11 đến tháng giêng năm 2011 và sau đó sẽ tiếp tục được đưa đến Paris, Pháp.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *